Chuyên mục

Tạm ngưng hoạt động phố đi bộ tại Huế để phòng dịch

Trung tâm Tin tức VTV24 - 08/02/2020 - 16:25 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, phố đi bộ tại Huế sẽ tạm ngưng hoạt động trong 2 ngày cuối tuần.

UBND TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định tạm ngưng hoạt động phố đi bộ trên địa bàn trong hai ngày 8, 9/2 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp diễn biến phức tạp. Tùy vào tình hình, thành phố sẽ thông báo thời gian mở lại hoạt động của phố đi bộ, hoặc tiếp tục duy trì việc tạm đóng cửa trong tuần sau.

Tạm ngưng hoạt động phố đi bộ tại Huế để phòng dịch - Ảnh 1.

Phố đi bộ tại Huế là điểm đến của nhiều người dân và du khách trong dịp cuối tuần

Đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2017, phố đi bộ Huế đã trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách vào dịp cuối tuần. Đây là điểm đến lý tưởng cho việc ngắm cảnh, gặp gỡ bạn bè hay đi du thuyền trên sông Hương.

Hiện tại tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm nCoV. Tỉnh đã lắp đặt hai máy đo thân nhiệt ở cảng hàng không quốc tế Phú Bài và cảng Chân Mây để theo dõi khách nhập cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.