Tuy nhiên, hiện tại thì người ta ngày càng nói nhiều hơn về một thế giới đa cực với sự trỗi dậy của các nước phương Đông và những nguyên nhân khiến quá trình đa cực hóa cục diện thế giới là không thể cưỡng lại.
Nền kinh tế Mỹ có quy mô bằng cả ba quốc gia đứng sau bao gồm: Nhật Bản, Đức và Anh gộp lại. Đó là lý do vì sao trong nhiều thập kỷ từ sau khi Liên xô tan rã, bản đồ chính trị thế giới được người ta gọi với cái tên là một thế giới đơn cực. Người Mỹ đã có thể nhúng tay, can thiệp, hay chí ít cũng gây ảnh hưởng vào bất kỳ nơi nào mà họ muốn.
Nhưng theo tác giả Fareed thì, tới thời điểm hiện tại, mặc dù nước Mỹ vẫn là một siêu cường, nhưng thế giới lại đang đứng trước cuộc chuyển giao quyền lực thứ ba trong vòng 500 năm trở lại đây. Cuộc chuyển giao quyền lực lần thứ nhất là sự trỗi dậy của phương Tây với cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi toàn bộ diện mạo của thế giới. Cuộc chuyển giao quyền lực lần thứ hai chính là sự trỗi dậy của nước Mỹ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II...
... Và cuộc chuyển giao quyền lực lần thứ ba được gọi là sự trỗi dậy của phần còn lại của thế giới. Phần còn lại của thế giới bao gồm hầu hết các quốc gia đang phát triển, nhưng cuốn sách đã dành phần lớn các trang viết để phân tích sự lớn mạnh không ngừng của Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là hai quốc gia theo tác giả đang trực tiếp cạnh tranh với Mỹ trên mọi lĩnh vực.
Trung Quốc và Ấn Độ đang tái định hình lại trật tự thế giới và phủ cái bóng to lớn của mình trên nhiều lĩnh vực và khu vực khác nhau mà sự bành chướng của các tập đoàn công nghiệp, công nghệ hàng đầu của 2 quốc gia này là một minh chứng rõ nét. Có thể Trung Quốc và Ấn Độ chưa thể so sánh với Mỹ về khả năng quân sự, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, người Mỹ đã không còn có thế gây ảnh hưởng theo ý muốn đối với cả Trung Quốc và Ấn Độ; thậm chí Trung Quốc còn đang trở thành chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ.
Fareed Zakaria là cây bút nổi tiếng của tờ Newsweek International - Tạp chí có lượng độc giả lên tới 24 triệu người từ năm 2000. Ông cũng là chủ bút của tờ Ngoại giao, tờ báo tuyên truyền rộng rãi về các tình hình chính trị và kinh tế quốc tế. Năm 2007, ông từng được chọn là một trong 100 nhà tri thức hàng đầu thế giới. Với kinh nghiệm dày dạn, một nhãn quan sắc sảo và những phân tích, suy luận rất logic, Fareed đã vẽ ra một bức tranh tổng thể cho bạn đọc về một trật tự thế giới mới đang hình thành với những nguyên nhân sâu xa và tất yếu của nó.
Bình luận (0)