Thêm dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 21:01 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chiều 13/3, 11 dịch vụ công trực tuyến đã được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Sự kiện này diễn ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Văn phòng Chính phủ tổ chức để sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Kể từ chiều nay (13/3), người dân và doanh nghiệp ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận đều có có thể nộp tiền phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, nộp thuế cá nhân, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các tổ chức và doanh nghiệp cũng có thể kê khai và nộp thuế và một số thủ tục của Kho bạc Nhà nước và tờ khai hải quan trên nền tảng quan trọng này của Chính phủ điện tử.

Đối với người nộp tiền phạt giao thông có thể thực hiện bất cứ lúc nào và ở đâu và nhận lại giấy tờ xe bị tạm giữ tại nhà, qua bưu điện. Chứ không phải quay lại trụ sở cảnh sát giao thông nơi vi phạm để nhận lại giấy tờ. Nếu người nào không có tài khoản hoặc địa chỉ xác thực, thì có thể nhờ người khác nộp hộ.

Ước tính mỗi năm 4,5 triệu người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và 21 triệu người có thể nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương. Hơn 100 nghìn doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc khai bổ sung và hủy tờ khai hải quan.

Chứng kiến thêm một bước tiến nữa của tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Văn phòng Chính phủ, các bộ và cơ quan đã tích cực tham gia để góp phần vào quá trình cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị phải tiếp tục tích hợp thêm các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia vì hiện nay mới chỉ có 169 dịch vụ, trong đó Bộ Công Thương có 132 dịch vụ. Vì thế các bộ ngành và địa phương phải tích cực hơn nữa theo tinh thần việc gì có lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp thì càng phải được quan tâm. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương, đến ngày 30 tháng 6 năm nay phải triển khai toàn bộ 19 dịch vụ công này ở 63 tỉnh, thành trong cả nước. Còn 10 bộ và cơ quan ngang bộ phải khẩn trương kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngay trong tháng 3 này. 

Trong quá trình đưa thêm các dịch vụ lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương địa phương phải cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết đồng thời, thường xuyên cải tiến quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng phục vụ. Bộ Thông tin và Truyền thông, được giao sớm triển khai hệ thống giám sát Chính phủ điện tử để đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối ở từng địa phương, từng ngành, để Chính phủ đánh giá được nơi nào làm tốt, nơi nào làm chưa tốt và mức độ hiệu quả của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sau 3 tháng đi vào hoạt động, người dân ở 45 tỉnh, thành đã đăng ký khai sinh và 58 tỉnh, thành được cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến chiều nay, đã có gần 84 nghìn tài khoản và gần 24 triệu lượt truy cập với trên 14.000 hồ sơ được thực hiện qua nền tảng này.

Cùng với đánh giá cao Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với nhiều cấu phần quan trọng phục vụ trực tiếp cho Chính phủ và Thủ tướng chính thức ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương để kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ để sớm hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính.

Theo tính toán của Văn phòng Chính phủ, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và Bộ, ngành báo cáo lên Chính phủ và được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ thì ước tính tiết kiệm được cho Ngân sách Nhà nước khoảng 460 tỷ đồng mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước