Thêm một cây phượng bật gốc ngã đổ ở trường học ngay trước giờ vào lớp

VTV Digital/NLĐ-Thứ năm, ngày 28/05/2020 12:05 GMT+7

Cây phượng vĩ cổ thụ bật gốc. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Sự việc xảy ra tại trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên - TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào sáng nay (28/5). Rất may không có thiệt hại về người.

Theo đại diện nhà trường, cây phượng này đã được trồng nhiều năm, có chiều cao hơn 10m, tán cây rất rộng ở trong sân trường. Sáng nay, tuy thời tiết không có hiện tượng bất thường nhưng gió mạnh đã khiến cây phượng bật gốc, ngã đổ.

Ông Y Khoa Niê Kđăm, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, cho biết, gốc và rễ cây đã bị mối mọt, mục rỗng. Rạng sáng nay, một cơn gió đã làm cây phượng bật gốc, ngã đổ. 

"Rất may thời điểm cây phượng ngã chưa có học sinh đến lớp nên không có thiệt hại về người" – ông Y Khoa Niê Kđăm cho biết thêm.

Hiện, thống kê trong khuôn viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên có khoảng gần 10 cây phượng vĩ và hàng chục cây cổ thụ khác. Nhà trường đang cho nhân viên đi kiểm tra từng gốc cây. Nếu cây nào bị mối mọt, gốc yếu sẽ cưa hạ để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên.

Trước đó, sáng 26/5, tại sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) xảy ra vụ phượng vĩ cổ thụ ngã đè lên 18 học sinh khiến 1 em tử vong.

Đốn bỏ cây phượng 'biểu tượng' còn lại ở trường THCS Bạch Đằng, học sinh đi học trở lại bình thường Đốn bỏ cây phượng "biểu tượng" còn lại ở trường THCS Bạch Đằng, học sinh đi học trở lại bình thường

VTV.vn - Sau vụ việc đáng tiếc hôm 26/5, trường THCS Bạch Đằng, TP.HCM đã có các hướng dẫn, dặn dò và đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước