Thi công cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền

Tấn Hưng (VTV Cần Thơ)-Thứ năm, ngày 27/02/2020 13:16 GMT+7

VTV.vn - Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cũng là một hợp phần của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Để đảm bảo kết nối các tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, sáng 27/2, Bộ GTVT đã triển khai thi công Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu dài khoảng 6,6 km, điểm đầu tại Tiền Giang (nút giao An Thái Trung nối với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận); điểm cuối tại Vĩnh Long (nút giao Quốc lộ 80 với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ).

Cầu Mỹ Thuận 2 chạy song song và cách 350m so với cầu Mỹ Thuận hiện hữu về phía thượng lưu sông Tiền. Phần cầu chính dài hơn 1,9 km, với nhịp dây văng, thiết kế 6 làn xe, vận tốc xe lưu thông 80 km/h; phần đường dẫn 2 đầu cầu tồng chiều dài hơn 4,7 km.

Theo Bộ GTVT, tuyến cao tốc TP.HCM - Cần Thơ khi được nối thông bởi cầu Mỹ Thuận 2 sẽ giúp hoàn chỉnh tuyến kết nối trung tâm kinh tế Đông Nam Bộ với các tỉnh ĐBSCL. Đồng thời, dự án giúp giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận và Quốc lộ 1A. Dự án đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ.

Cầu Mỹ Thuận 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Khi hoàn thành, sẽ đảm bảo thông suốt cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ.

Huy động tổng lực, tăng tốc thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Huy động tổng lực, tăng tốc thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VTV.vn - Chỉ còn khoảng 10 tháng nữa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải thông tuyến, do đó các đơn vị thi công đang phải huy động tổng lực, tăng tốc để đảm bảo tiến độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước