Thị thực điện tử - Cú hích cho ngành du lịch Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 06/03/2019 10:38 GMT+7

VTV.vn - Từ tháng 2/2019, công dân 35 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử khi đến Việt Nam theo Nghị định số 17/2019 của Chính phủ, thời gian thí điểm 2 năm.

Trong gần hai năm thực hiện thí điểm (từ tháng 2/2017 đến tháng 10/2018), Bộ Công an đã cấp gần 340 nghìn thị thực điện tử (e-visa). Đến ngày 15/10/2018, đã có gần 272 nghìn lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử, chủ yếu qua đường hàng không, số tiền thu được từ phí cấp thị thực điện tử là 195 tỷ đồng.

Việc cấp visa điện tử là một bước đi đột phá giúp giảm bớt phiền hà cho du khách trong quá trình xin visa, được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là một trong những điểm sáng thu hút khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam.

Còn dưới góc độ của cơ quan quản lý, chính sách e-visa không chỉ là xu thế bắt buộc của thế giới trong ứng dụng công nghệ vào phát triển du lịch, mà e-visa còn là nguồn dữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu, hoạch định chính sách du lịch.

Bổ sung các nước thí điểm cấp thị thực điện tử Bổ sung các nước thí điểm cấp thị thực điện tử

VTV.vn - Từ tháng 2 này, công dân 35 nước được thí điểm cấp thị thực điện tử khi đến Việt Nam theo nghị định số 17/2019 của Chính phủ. Thời gian thí điểm là 2 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước