Thiệt hại 30 tỷ đồng do mưa đá tại Hà Giang

Xuân Hảo-Thứ tư, ngày 03/04/2013 11:02 GMT+7

Mưa đá, giông lốc đã làm thiệt hại nặng nề cơ sở hạ tầng, tài sản của người dân. (Ảnh: xaluan.com)

Mưa đá và giông lốc đã gây thiệt hại lớn đối với đời sống và kinh tế của người dân nhiều vùng trong cả nước, trong đó có tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính tới thời điểm ngày 2/4, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có hai trận mưa đá lịch sử, xảy ra đêm 26 rạng sáng ngày 27/3 và đêm 30 rạng sáng ngày 31/3.

Các trận mưa đá tại Hà Giang tập trung chủ yếu tại các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn và Mèo Vạc làm 4 người bị thương, trong đó có 2 em học sinh. Trên 1.250 ngôi nhà, trụ sở thôn, nhà lưu trú giáo viên, nhà bán trú bị hỏng và tốc mái hoàn toàn. Bên cạnh đó, sản xuất của người dân cũng bị ảnh hưởng nặng nề với hàng nghìn ha ngô, lúa, hoa màu bị gãy đổ, dập nát... Tổng thiệt hại ước tính hơn 30 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn kéo dài đến hết tháng 5.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước