Thiệt hại hàng trăm tấn cá do thủy điện xả lũ tại Đồng Nai

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 08:31 GMT+7

Tình trạng ngập lụt tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 19/9, hồ thủy điện Trị An đã tăng lượng xả tràn từ 150 m3/giây lên 450 m3/giây, đồng thời hồ Sông Mây cũng xả lũ theo quy trình.

Cùng với tình hình mưa lớn trong hai ngày qua, khu vực sinh sống của hàng trăm hộ dân tại huyện Trảng Bom, tỉnh  Đồng Nai đã bị ngập và thiệt hại nặng. Ở nhiều khu vực, nước ngập cao đột ngột hơn 1m trong thời gian ngắn, khiến các hộ dân không kịp trở tay.  

Nhiều diện tích hoa màu và cây ăn quả đã bị ngập úng. Đặc biệt, trên 400 tấn cá giống của hơn 100 hộ dân xem như bị mất trắng do ngập chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt. Một số địa điểm ở thành phố Biên Hòa cũng bị ngập sâu, hiện thiệt hại chưa thể thống kê.


Khắc phục lượng cá chết do thủy điện Đồng Nai xả lũ Khắc phục lượng cá chết do thủy điện Đồng Nai xả lũ

VTV.vn - Thủy điện Đak Ka vẫn tiếp tục xả làm cho nước sông Đồng Nai duy trì mức cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lồng bè nuôi cá ở sông Là Ngà, huyện Định Quán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước