Thiếu giải pháp xử lý môi trường, Cần Thơ ô nhiễm vì rác

Diệp Phong - Phú Cường (VTV9)-Thứ tư, ngày 24/04/2019 09:53 GMT+7

VTV.vn - Tại thành phố Cần Thơ, rác thải bị đẩy đến các khu vực công cộng như trường học, bệnh viện do không có nơi tập kết tập trung, gây ô nhiễm nặng.

Tuy nhiên, điều khiến người dân bức xúc là việc xử lý môi trường, tiêu độc, khử trùng được các đơn vị thu gom thực hiện một cách qua loa, chiếu lệ. Nước rỉ ra từ các xe rác thẩm thấu trực tiếp xuống mặt đường, lâu ngày biến thành màu sẫm đen, mùi hôi tanh không dễ để tẩy rửa. Đó là hậu quả từ việc xử lý môi trường một cách đối phó từ đơn vị thu gom, tập kết rác. Theo người dân, nếu là do sự cố kỹ thuật, tình trạng này không thể diễn ra hàng ngày, Công ty Cổ phần 69 không xử lý môi trường sau khi tập kết rác như quy định.

Môi trường được xử lý qua loa, chiếu lệ, trong khi các phương tiện thu gom không đảm bảo kỹ thuật, để tiết kiệm thời gian, các thùng rác đều bị tháo bỏ nắp, rác chất cao quá đầu người nhưng không được che đậy. Các miệng cống là cửa ngõ để nước thải chảy trực tiếp ra sông rạch.

Theo quy định, các xe thu gom, ép rác đều có máng chứa nước thải tránh để chảy ra môi trường. Tuy nhiên, gần như các đơn vị trúng thầu thu gom rác tại thành phố Cần Thơ vẫn chưa thực hiện được điều này. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến sông rạch tại thành phố Cần Thơ ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng.


TP. Cần Thơ: Khu tưởng niệm, trường học thành nơi tập kết rác TP. Cần Thơ: Khu tưởng niệm, trường học thành nơi tập kết rác

VTV.vn - Khu tưởng niệm danh nhân văn hóa, trường học, bệnh viện cũng trở thành nơi tập kết rác. Chuyện tưởng khó tin nhưng lại đang diễn ra hàng ngày ở TP. Cần Thơ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước