Thiếu kinh phí chống dịch tả lợn châu Phi

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/05/2019 15:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện tại, dịch tả lợn châu Phi ngày càng phức tạp, lây lan nhanh nên đã bộc lộ các vướng mắc cần tháo gỡ như thiếu kinh phí hỗ trợ cho lực lượng không chuyên trách.

Để xử lý tiêu hủy đàn lợn gồm 2 nái, 4 thịt, xã Cổ Đô, Ba Vì đã phải huy động hơn 10 người vào tổ công tác. Từ việc xốc điện đến vận chuyển ra hố chôn, từng ấy con người mất ít nhất cũng 2 giờ đồng hồ. Lực lượng thú y chuyên trách trong tổ chỉ có 2 người còn 8 người là lao động UBND xã phải thuê thêm.

Ba Vì là huyện mới nhất của Hà Nội có đàn lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi, Sau 3 tuần, dịch đã lan ra 13 xã. Số lợn tiêu hủy đã lên đến 3.300 con.

Với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay, trung bình, mỗi ngày trên địa bàn huyện có 30-40 ổ dịch cần tiêu hủy. Chi phí ước chừng hiện đã lên đến gần 20 tỷ đồng.

Để triển khai mỗi hố tiêu hủy lợn, chi phí thuê máy xúc, nhân công và chi phí cho các loại vật tư từ vôi bột, phông bạt ước chừng sẽ mất khoảng gần 5 triệu đồng. Nếu dịch tiếp tục trong thời gian dài, nguồn kinh phí của cả xã và huyện cũng không thể kham nổi.

Huyện Ba Vì có đàn lợn lớn thứ 2 thành phố, tuy nhiên, do địa bàn rộng với hơn 17.000 hộ chăn nuôi, đa số là nhỏ lẻ, nên việc kiểm soát dịch thời điểm hiện nay đang gập rất nhiều khó khăn. Do chưa có nguồn hỗ trợ từ thành phố, nguồn ngân sách dự phòng của huyện và các xã theo dự báo sẽ chỉ cầm chừng được trong 2-3 tuần tới.

Dịch tả lợn châu Phi tiến sát về TP.HCM Dịch tả lợn châu Phi tiến sát về TP.HCM Chỉ thị của Ban Bí thư về dịch tả lợn châu Phi Chỉ thị của Ban Bí thư về dịch tả lợn châu Phi Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tới 34 tỉnh, thành phố Dịch tả lợn châu Phi lan rộng tới 34 tỉnh, thành phố

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước