Thiếu nghiêm trọng các điểm trông giữ xe ô tô

Lô Dũng - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 09:30 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đang trong tình trạng thiếu nghiêm trọng các điểm trông giữ xe ô tô và quỹ đất dành cho việc xây dựng các bãi trông giữ xe.

Nhiều ô tô đang dừng đỗ ven đường bỗng chốc trở thành đống sắt vụn vì bị cây xanh đổ đè hỏng. Những vụ việc như vậy không phải là chuyện hiếm gặp, nhất là vào mừa mưa bão. Tuy nhiên, vì thiếu điểm trông giữ xe, đa số người dân ở Hà Nội vẫn phải chấp nhận dừng đỗ ở lòng đường, vỉa hè, ngay cả những nơi thiếu an toàn vậy cũng không phải dễ tìm. Việc bố trí những điểm trông giữ xe tạm thời ở lòng đường, vỉa hè là nguyên nhân gây ùn tắc, lộn xộn, mất mỹ quan đô thị, nhưng cơ quan quản lý vẫn phải chấp nhận.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy hiện có 26 điểm đỗ xe với tổng diện tích hơn 10ha, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Đáng nói hơn là dù được hoàn thiện, các điểm đỗ xe này mới chỉ đáp ứng được chỗ đỗ cho hơn 4.000 xe, tương đương khoảng 10% tổng số phương tiện. Điều này lý giải vì sao người dân vẫn đỗ xe trên những đoạn đường có biển cấm và việc đi lại khó khăn là chuyện tất yếu.

Đề xuất mở các điểm trông giữ xe ô tô trên 87 tuyến phố Hà Nội Đề xuất mở các điểm trông giữ xe ô tô trên 87 tuyến phố Hà Nội

VTV.vn - Sở GTVT Hà Nội sẽ phối hợp với Công an TP đề xuất, xem xét các điểm trông, giữ ô tô thu phí trên lòng đường tại các tuyến phố đủ điều kiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước