Thiếu nguồn cấp nước sinh hoạt tại Bình Thuận

VTV8-Thứ tư, ngày 20/04/2016 14:32 GMT+7

VTV.vn - Khô hạn gay gắt diễn ra trong thời gian dài không chỉ làm cho cây trồng thiếu nước tưới mà ngay cả nguồn nước ưu tiên cho sinh hoạt ở tỉnh Bình Thuận cũng gặp khó khăn.

Hầu hết các công trình cấp nước sạch nông thôn ở tỉnh Bình Thuận đều lấy từ các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn. Nhưng đến thời điểm này, hồ Sông Móng, hồ Tà Mon, hồ Sông Phan đã dưới mực nước chết. Tổng lượng nước ở các hồ chứa còn lại chỉ còn khoảng 56 triệu m3, chiếm 24% dung tích thiết kế.

Tỉnh Bình Thuận đã xác định ưu tiên nguồn nước ít ỏi còn lại cho sinh hoạt và chăn nuôi gia súc. Trong khi chưa tìm được nguồn nước thô bổ sung cho các nhà máy xử lý nước sạch thì giải pháp chống thất thoát nguồn nước trong hệ thống, khuyến cáo người dân sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả được ưu tiên hàng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước