Thiếu nơi tái định cư cho người dân vùng sạt lở

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2019 20:06 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng tại Đồng bằng sông Cửu Long sạt lở ngày càng trở nên khốc liệt và bất thường.

Nhà cửa, đất đai, tài sản bỗng cuốn trôi sông. Hàng chục ngàn hộ dân loay hoay tìm sinh kế. Niềm vui sản vật dồi dào khi lũ về đã không còn trọn vẹn, vì cùng với đó, là những điểm sạt lở liên tục xuất hiện. Điển hình là An Giang, một tỉnh đầu nguồn, chỉ trong 4 ngày, từ 15 - 18/9, đã xảy ra 3 vụ sạt lở nghiêm trọng ở TP Long Xuyên và huyện Chợ Mới. Khó khăn lớn nhất hiện nay là không có nơi để di dời dân vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Đến giữa tháng 9/2019, tỉnh An Giang đã 3 lần công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông. Toàn tỉnh hiện có 51 đoạn sạt lở, trong đó hơn 5.300 hộ dân cần di dời khẩn cấp. Trong đó, huyện Chợ Mới khi có đến 44km bờ sông bị sạt lở với 700 hộ dân cần bố trí nơi tái định cư.

Mới đây, tỉnh An Giang đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp gần 1.000 tỷ đồng để xây dựng công trình ứng phó sạt lở và di dời dân. Trong quá trình chờ đợi được bố trí vốn, hàng ngàn hộ dân vẫn phải bám trụ ở lại khu vực sạt lở nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước