Thời điểm đã chín muồi để ban hành cơ chế đặc thù cho TP.HCM

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/11/2017 14:36 GMT+7

VTV.vn - Theo các đại biểu, đây chính là thời điểm chín muồi để ban hành chính sách cơ chế đặc thù cho TP.HCM.

Sáng nay (20/11), thảo luận về dự thảo nghị quyết cơ chế đặc thù của TP.HCM, các đại biểu Quốc hội cho rằng: Việc bấm nút thông qua nghị quyết này không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình cảm và sự tin tưởng của Quốc hội đối với người dân cũng như quá trình phát triển của thành phố này.

Theo dự thảo, Chính phủ đã đề xuất cho TP.HCM được thực hiện các nhóm cơ chế đặc thù bao gồm đất đai; đầu tư; ngân sách, tài chính; phân cấp, phân quyền, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là những lĩnh vực mà từ thực tiễn cho thấy cần có sự thay đổi về cơ chế quản lý, về hành lang pháp lý. Bởi nếu như không có sự thay đổi, thành phố sẽ luôn đối mặt với khó khăn thách thức trong quá trình phát triển. Đó là những bất cập vướng mắc về khung pháp lý, là những áp lực về sự quá tải kết cấu hạ tầng. Đại biểu đề nghị: Trong những cơ chế chính sách đặc thù dành cho thành phố, cần giải quyết những yêu cầu cấp bách trước mắt như tăng nguồn lực đầu tư xây dựng trường học bệnh viện, trong lĩnh vực giao thông cần chú ý đến hệ thống chống ngập úng. Cùng với đó là điều chỉnh các sắc thuế.

Đại biểu đề nghị Chính phủ cần rà soát lại trong các nội dung cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm, nội dung nào có thể cho phép TP Hà Nội cùng thực hiện để đảm bảo sự hài hòa trong thu nhập cũng như thu hút đầu tư giữa TP.HCM và TP Hà Nội.

Cũng theo các đại biểu, đây chính là thời điểm chín muồi, để ban hành chính sách cơ chế đặc thù cho TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước