Thời tiết mùng 5 Tết: Bắc Bộ duy trì nắng ấm, miền núi sương mù

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 07:42 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 12/2 (tức mùng 5 Tết), nhiều hoạt động khai hội đầu Xuân trên cả nước sẽ diễn ra trong tiết trời nhiều nắng. Nhiệt độ trung bình từ 14-27 độ C.

Trong khi đó, những du khách đến với các vùng miền núi cao phía Bắc cần lưu ý tới kiểu hình thái thời tiết sương mù quen thuộc ở đây.

Dưới đây là dự báo thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi 30-32 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; phía nam 21-24  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  29-32 độ C.

Tây Nguyên: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước