Thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/04/2017 19:34 GMT+7

Sầm Sơn sẽ được nâng cấp từ thị xã lên thành phố. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 19/4, tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã thống nhất ý kiến thông qua đề án thành lập thành phố Sầm Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc thành lập 4 phường và thành phố Sầm Sơn nhằm đáp ứng quá trình đô thị hóa của thị xã Sầm Sơn, tạo động lực cho việc xây dựng thị xã Sầm Sơn phát triển toàn diện theo định hướng trở thành đô thị du lịch cấp quốc gia; đô thị tương hỗ cho thành phố Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn, là động lực quan trọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi thành lập, thành phố Sầm Sơn có gần 45 km2 diện tích tự nhiên, hơn 150.000 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 8 phường và 3 xã.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước