Thủ đoạn buôn lậu 38 siêu xe của trùm Dũng "mặt sắt"

TCKD-Thứ sáu, ngày 10/05/2013 16:50 GMT+7

CQĐT Bộ Công an khám xét trụ sở C.ty Tuấn Đông của tên Dũng tại TP Móng Cái (Ảnh: Pháp luật)

Băng nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức cầm đầu bởi đối tượng có tên là Hà Tuấn Dũng (sinh năm 1974) hay Dũng “mặt sắt” tại thành phố Móng Cái vừa bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá vào đêm 5/5.

Điểm đột phá trong vụ án này đó là hành vi lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất xe ô tô, trong đó đã bị thu giữ hơn 38 chiếc siêu xe như Lamborghini, hay rẻ nhất là Range Rover… đã bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thủ đoạn của chúng là mua xe từ Hong Kong đưa về Móng Cái qua cảng Cái Lân, Hải Phòng. Để che mắt cơ quan chức năng và hải quan, chúng đã đeo biển số xe Trung Quốc và tự làm cầu sắt dài 7m đi qua sông Ka Long để tuồn xe vào Trung Quốc. Hành động này đã gây ra thiệt hại đối với nguồn thu kinh tế của cả Việt Nam lẫn Trung Quốc.

Được biết, chuyên án này đã được chỉ đạo trực tiếp bởi Trung tướng Phan Văn Vĩnh là Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống tội phạm còn Trưởng ban chuyên án là Thiếu tướng Phan Trọng Lượng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

VTV News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước