Thủ đoạn lừa đảo của doanh nghiệp "ma" ở Indonesia

Trần Việt-Thứ sáu, ngày 07/08/2009 15:15 GMT+7

Ngày 6/8, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia một lần nữa khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch làm ăn với doanh nghiệp Indonesia không nên áp dụng phương thức thanh toán trả trước 30 - 40% trị giá hợp đồng bằng điện thư chuyển tiền.

Ông Đào Trần Nhân, Vụ phó Vụ Thị trường châu Á (Bộ Công thương) cho biết, thời gian qua, các công ty Việt Nam nhập khẩu giấy từ Indonesia đã bị lừa đảo bằng thủ đoạn: Doanh nghiệp Indonesia yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam đặt cọc trước 30% giá trị hợp đồng, rồi trước khi giao hàng lại buộc phải đóng đủ 100% mới chuyển hàng qua. Tuy nhiên, khi đóng đủ tiền thì đối tác đã biến mất.

Các doanh nghiệp "ma" này trước đó luôn giao hàng đúng hẹn qua những hợp đồng nhỏ để gây tín nhiệm, rồi lừa đảo các hợp đồng lớn hơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước