Thu giữ gần 150.000 khẩu trang bị thu gom bán giá cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/02/2020 17:39 GMT+7

VTV.vn - Số hàng trên bị lực lượng chức năng phát hiện sáng 11/2, trên chiếc xe tải dừng đỗ trước cửa số nhà 69 Hồ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Đội 4, Phòng PA 05, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Đống Đa bắt giữ gần 150.000 khẩu trang y tế được rao bán công khai trên mạng Internet với giá trị cao hơn rất nhiều lần so với giá niêm yết.

Chu Ngọc Tú được xác định là chủ lô khẩu trang. Tú khai nhận đã mua khẩu trang từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng, gom được 58 kiện khẩu trang y tế thuộc nhiều thương hiệu khác nhau. Tú chuẩn bị đem đi giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo ước tính, tổng giá trị lô hàng khẩu trang là hơn 1 tỷ đồng. Khẩu trang được chào bán với giá 364.000 đồng/hộp, nếu bán trót lọt, đối tượng sẽ thu một khoản lãi lớn. Hiện lực lượng chức năng đã gửi các mẫu khẩu trang đi giám định chất lượng, chờ kết quả để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám sát giá khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử Giám sát giá khẩu trang trên các sàn thương mại điện tử

VTV.vn - Các sàn thương mại điện tử như: Sendo.vn, Shopee.vn, Lazada.vn, Tiki.vn đã triển khai các biện pháp ngăn chặn, loại bỏ các hành vi vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước