Thu giữ nhiều sản phẩm làm từ ngà voi tại Tân Sơn Nhất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 08:45 GMT+7

Nhiều sản phẩm làm từ ngà voi được cất giấu trong hộp sữa bột.

VTV.vn - Số sản phẩm bị thu giữ được làm từ ngà voi gồm vòng đeo tay, hạt tròn trang sức và 0,2 kg vảy tê tê.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan vừa phát hiện một đối tượng nữ, 34 tuổi, vận chuyển trái phép hơn 4kg các sản phẩm làm bằng ngà voi cùng vảy tê tê trên chuyến bay từ châu Phi về Việt Nam.

Đối tượng đã chia nhỏ số tang vật trên, bọc trong giấy bạc và cất giấu trong bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột nhằm qua mặt lực lượng chức năng và phương tiện kỹ thuật. Ước tính, trị giá số sản phẩm trên khoảng 250 triệu đồng.

Hiện Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước