Thu hồi giấy phép nếu cắt xén chương trình đào tạo lái xe

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 07:19 GMT+7

(Ảnh minh họa; VTV News)

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu phải thu hồi giấy phép, nếu như phát hiện cơ sở đào tạo lái xe nào cắt xén nội dung.

Thời gian qua do người lái xe chưa chú ý quan sát, chưa chấp hành quy tắc giao thông đường bộ, nên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường bộ giao cắt với đường sắt, trong đó có những vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Để góp phần hạn chế tình trạng này, mới đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu phải thu hồi giấy phép, nếu như phát hiện cơ sở đào tạo lái xe nào cắt xén nội dung về an toàn tại nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt.

Tổng cục cũng đề nghị các Sở GTVT chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đội ngũ lái xe, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật về giao thông. Trong đó, cần đặc biệt chú ý quan sát, nhường đường cho các xe ưu tiên và các xe có làn đường dành riêng như: xe buýt nhanh BRT hay tàu hoả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước