Thu thập thông tin hành khách tại các bến xe nhằm phòng tránh dịch

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/03/2020 07:06 GMT+7

VTV.vn - Các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà xe phải thu thập thông tin hành khách để hỗ trợ tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Thu thập thông tin hành khách là một trong những điểm mới trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được bến xe Mỹ Đình cùng với 5 bến xe khác trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện. 

Để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả cao nhất, lái xe, phụ xe phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc với hành khách và thường xuyên rửa tay; trang bị chai dung dịch sát khuẩn tại cửa để hành khách lên, xuống xe rửa tay; vệ sinh sạch sẽ phương tiện sau mỗi chuyến xe, cuối ngày thực hiện tổng vệ sinh xe và khử khuẩn. 

Các bến xe, điểm trung chuyển hành khách phải tăng cường vệ sinh môi trường và khử khuẩn; bố trí nước rửa tay cho hành khách. Tất cả các biện pháp được thực hiện với tiêu chí không chủ quan, lơ là bởi nhà xe, bến xe cũng là một trong những nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. 

Bên cạnh đó, vến xe và các đơn vị quản lý bến cũng phối hợp với đơn vị y tế phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm dịch; bố trí phòng cách ly tạm thời cho người nghi lây nhiễm và có liên thông với cơ quan y tế gần nhất...

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát trên toàn quốc Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát trên toàn quốc

VTV.vn - Từ nay đến 15/4, cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước