Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định lô thuốc của VN Pharma không phải thuốc giả

Thùy Hương-Thứ tư, ngày 30/08/2017 19:42 GMT+7

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, kết quả kiểm định cho thấy lô thuốc của VN Pharma là thuốc kém chất lượng chứ không phải là thuốc giả.

Trong những ngày qua, dư luận đang dành sự quan tâm đặc biệt về việc thuốc H-Capita của công ty VN Pharma là thật hay giả. Giữa những luồng ý kiến trái chiều của các chuyên gia, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã có phát ngôn chính thức về vấn đề này trong cuộc họp Chính phủ chiều nay (30/8).

Vụ VN Pharma: Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh, công khai Vụ VN Pharma: Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh, công khai

VTV.vn - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, cần thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, cấp đăng ký thuốc của Bộ Y tế và làm rõ các vấn đề liên quan đến Công ty VN Pharma.

Trong phát biểu của mình, Thứ trưởng Tiến khẳng định H-Capita không phải là thuốc giả mà chỉ là thuốc kém chất lượng. Ông đưa ra một số dẫn chứng, bao gồm việc thuốc H-Capita có dược chất Capecitabine trong khi theo Luật Dược năm 2005, định nghĩa thuốc giả là không có dược chất. Ngoài ra, dược chất này có hàm lượng kết quả giám định là 97,5%, đảm bảo tiêu chuẩn cho phép là không thấp hơn 93% và không lớn hơn 105%.

"Thuốc H-Capita không thuộc một trong những quy định thuộc khoản 24, Luật Dược 2005. Do đó, H-Capita không phải là thuốc giả", ông Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng khẳng định Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chưa từng phát biểu rằng không có em chồng làm ở công ty VN Pharma như thông tin được nhiều tờ báo đăng tải. "Bộ trưởng không nói chứ không phải là nói không có. Hai điều này khác nhau", Thứ trưởng Viết Tiến cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói thêm rằng theo quy định, người thân của lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ không được tham gia tại các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của người này chỉ bao gồm bố, mẹ, vợ, chồng, con chứ không đề cập đến các đối tượng như anh hay em chồng.

Sau phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ thanh tra việc cấp phép nhập khẩu, đăng ký thuốc của Bộ Y tế để có sự minh bạch, rõ ràng và công bố trước nhân dân. Ông Mai Tiến Dũng khẳng định sẽ thanh tra toàn diện, không chỉ riêng lô thuốc trị bệnh ung thư được nhập khẩu và quyết không loại trừ bất cứ trường hợp nào.

Sở Y tế TP.HCM: Thuốc H-Capita chưa vào bệnh viện Sở Y tế TP.HCM: Thuốc H-Capita chưa vào bệnh viện

VTV.vn - Thuốc H-Capita của Công ty VN Pharma trúng thầu với giá 31.000 đồng/viên nhưng bị niêm phong ngay khi nhập về Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước