Thủ tướng: Cần thẳng thắn nói ra vướng mắc trong đầu tư xây dựng

Trung Kiên, Lê Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 14:16 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần thẳng thắn nói ra những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để Chính phủ có giải pháp khắc phục.

Sáng nay (20/4), phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần thẳng thắn nói ra những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này để Chính phủ có giải pháp khắc phục.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng hiện đang tồn tại rất nhiều, nhiều đến mức không thể nhớ hết với 12 đạo luật, hơn 100 nghị định và hàng trăm thông tư. Bên cạnh đó là khoảng 20.000 quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Thủ tướng nhấn mạnh hiện nhiều nghị định liên quan đến đầu tư xây dựng còn to hơn cả luật. Và pháp lý là rào cản lớn nhất cần phải tháo gỡ. Vì thế, Chính phủ phải thúc đẩy việc này.

Thủ tướng: Cần thẳng thắn nói ra vướng mắc trong đầu tư xây dựng - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành và địa phương cần chỉ ra những thủ tục nào cần phải minh bạch hóa, hoặc thực hiện theo một cửa, một cửa liên thông nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vì hiện nay, có tình trạng có tiền nhưng không tiêu được.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã đề nghị sửa đổi nhiều điều khoản trong Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở; đồng thời nghiêm cứu xây dựng Luật phát triển đô thị. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, cần rà soát tổng thể các nghị định và thông tư để sửa đổi, nếu sửa rải rác từng luật thì không thể giải quyết được và đây là việc không thể dừng được nữa.

Phát biểu kết thúc hội nghị, cùng với nhiều giải pháp mạnh để tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từ nay trở đi, tất cả các bộ, ngành và địa phương không được phép bán quyền sử dụng đất theo kiểu giao, thương lượng và chỉ định mà phải bán theo giá trị trường bằng hình thức đấu giá công khai minh bạch, thậm chí nếu cần thì phải đưa lên sàn chứng khoán như bán vốn Habeco, Sabeco và Vinamilk vừa qua, vì đất đai cũng là nguồn lực rất lớn của nhà nước.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 72 kế hoạch Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 72 kế hoạch

VTV.vn - Đến giữa tháng 12, Kho bạc Nhà nước giải ngân được 245.000 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước