Thủ tướng chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam

Quang Hiệu, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/12/2018 19:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Thaco chúc mừng HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

VTV.vn - Thủ tướng bày tỏ, ông có cảm xúc trào dâng về chiến thắng giành chức vô địch bóng đá Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu tối qua.

Sáng nay (16/12), tại tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và kỷ niệm 15 năm Thaco - Chu Lai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tới dự buổi lễ sáng nay (16/12), trong lòng ông đã trào dâng hai cảm xúc, cảm xúc đầu tiên đó chính là về chiến thắng và giành chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt về với đội tuyển Malaysia vào tối qua (15/12). Sáng sớm nay, trên đường tới sân bay Nội Bài để vào tham dự buổi lễ, Thủ tướng vẫn nhìn thấy những đoàn người cầm cờ đỏ sao vàng ăn mừng chiến thắng trên đường phố Hà Nội, rồi những rừng cờ đỏ sao vàng trên đường phố ở khắp các tỉnh thành trên cả nước nữa, đã thể hiện cả một tinh thần dân tộc qua chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam.

Cảm xúc thứ hai được Thủ tướng chia sẻ đó là về sự lớn mạnh của Khu kinh tế mở Chu Lai, nơi mà 15 năm trước, nhiều người vẫn hay nói là khu vực 4 không (không hạ tầng, không nguồn nhân lực, không nhà đầu tư và không có thị trường), nay đã trở thành một khu kinh tế quy mô lớn với trên 100 dự án, mà nổi bật là vai trò cánh chim đầu đàn của Công ty Trường Hải Thaco. Theo Thủ tướng, Thaco - Chu Lai là một điển hình của sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, và trong những năm qua, Thaco - Chu Lai luôn đóng góp trên 50% ngân sách cho tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý tỉnh Quảng Nam và Công ty Trường Hải, đừng vì thấy thành công mà lại chủ quan, bởi ngành công nghiệp sản xuất ô tô tới đây sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình hội nhập. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu phải có chiến lược dài hơi, chú trọng ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất. Đã sản xuất là phải với công nghệ cao, sạch và thông minh. Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ ngành, nghiên cứu, tạo cơ chế thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các dự án quy mô lớn của Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất ô tô quốc gia.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đây sẽ trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, được mở rộng ra 3 huyện thị nằm dọc ven biển từ Cửa Đại Hội An đến Núi Thành với tổng diện tích 27.000 hecta. Quy mô dân số trong khu kinh tế đến 2035 sẽ là trên nửa triệu người.

Với quy hoạch được điều chỉnh, Thủ tướng tin tưởng trong tương lai tại đây sẽ hình thành nên một khu đô thị, tạo động lực cho sự phát triển của cả khu vực. Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng nhấn mạnh, đó là phải trở thành trung tâm công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, công nghiệp hóa dầu, dệt may, các loại hình công nghệ cao, đồng thời là một trong các đầu mối về giao thông vận tải.

Trước đó vào sáng nay (16/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành công trình nút giao vòng xuyến 2 tầng giữa Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Thủ tướng cũng đến thăm, thị sát dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, nằm ven biển phía Nam Cửa Đại. Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án và chính quyền địa phương cũng phải tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai như công tác giải phóng mặt bằng.

Cũng tại buổi lễ sáng nay (16/12), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đã trao thưởng đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng và HLV Park Hang-seo 100.000 USD.

Tại buổi lễ, ông Park Hang-seo đã chia sẻ với người hâm mộ Việt Nam. HLV người Hàn Quốc cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Bá Dương, cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức đã mời ông đến Việt Nam làm việc; cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn sát cánh cùng đội tuyển, giúp đội tuyển thành công. Ngay sau đó, HLV Park Hang-seo tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng của cá nhân ông để làm từ thiện cho người nghèo và cho sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước