Thủ tướng: Coi hợp tác biển là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Brunei

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2019 19:26 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị nghiên cứu thiết lập liên doanh khai thác và chế biến hải sản, coi hợp tác biển là một trụ cột của mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei.

Ngày 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác song phương tại Brunei trong năm nay và phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên nửa tỷ USD. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện Việt Nam đã có 4 văn phòng cấp chứng nhận Halal phù hợp với người Hồi giáo đạt tiêu chuẩn quốc tế, do đó, Thủ tướng đề nghị Brunei tăng cường nhập khẩu các sản phẩm Halal đã có chứng nhận của Việt Nam, đặc biệt là hàng nông - thủy sản. Hoan nghênh hai bên vừa ký Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về hỗ trợ các hoạt động nghề cá trên biển, Thủ tướng đề nghị hai nước nghiên cứu thiết lập liên doanh khai thác và chế biến hải sản đồng thời coi hợp tác biển là một trụ cột của mối quan hệ Đối tác toàn diện.

Quốc vương Hassanal Bolkiah cho biết, Brunei đang nỗ lực để đa dạng hóa nền kinh tế, Brunei mong muốn hợp tác với Việt Nam trên cả cấp độ song phương và đa phương bởi hai nước là thành viên của nhiều Hiệp định tự do thương mại khác nhau nên doanh nghiệp hai nước có khả năng hỗ trợ lẫn nhau tiếp cận thị trường. Điển hình những năm qua, khách du lịch Việt Nam sang Brunei đã tăng nhờ sản phẩm du lịch của hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau. 

Brunei cũng hoan nghênh các công ty của Việt Nam tham gia xây dựng, thi công, bảo dưỡng những công trình năng lượng tại Brunei. Quốc vương Hassanal Bolkiah đánh giá cao Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp Brunei phát triển nông nghiệp, đồng thời đánh giá cao Việt Nam muốn hợp tác với Brunei trong lĩnh vực sản xuất và chứng nhận thực phẩm Halal. Quốc vương khẳng định cam kết Brunei sẽ phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định ưu tiên cùng với Brunei thúc đẩy thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và Brunei làm Chủ tịch ASEAN một năm sau đó, đặc biệt cùng giữ đồng thuận ASEAN trong các vấn đề cốt lõi, chiến lược của khu vực.

Quốc vương Hassanal Bolkiah chúc mừng và ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, đồng thời khẳng định, đoàn kết là sức mạnh của ASEAN trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, do vậy, các bên liên quan cần tiếp tục các hoạt động hợp tác thực tiễn trong khuôn khổ Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông nhằm giúp các nước xây dựng lòng tin, duy trì hòa bình ở Biển Đông cũng như tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông.

Trước đó, trong sáng 27/3, Quốc vương Hassanal Bolkiah và đoàn đại biểu cấp cao Brunei đã tới dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và đoàn cũng đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước