Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Lễ đón Quốc vương Brunei

Phương Mai - Tô Dũng - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/03/2019 14:34 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng nay (27/3), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Lễ đón trọng thể Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah theo nghi thức cao nhất.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai sau hơn 20 năm của Quốc vương Brunei nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cả về song phương và đa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu việc đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Brunei lên một tầm cao mới - quan hệ Đối tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah đều cho rằng việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện là kết quả của những tiến triển tích cực và vững chắc trong quan hệ hai nước thời gian qua, sẽ góp phần tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thực chất.

Hiện nay về quan hệ kinh tế, trong ASEAN, Brunei là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại Việt Nam với gần 200 dự án giá trị hơn 1 tỷ USD. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 500 triệu USD như đã cam kết.

Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Brunei đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm và du lịch. Brunei cam kết tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng hóa đạt tiêu chuẩn Halal quốc tế để tiếp cận các thị trường hồi giáo, nhất là đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như gạo và nông thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước