Thủ tướng: Đây là thời điểm để nỗ lực kết thúc đàm phán RCEP

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/11/2018 20:56 GMT+7

Các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao lần thứ hai các nước tham gia đàm phán Hiệp định RCEP. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là thời điểm để các nước nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) diễn ra vào chiều tối nay (14/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đã khẳng định quyết tâm chính trị sẽ kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại lớn nhất hành tinh này vào năm sau.

Thủ tướng nước chủ nhà Singapore Lý Hiển Long đã nhấn mạnh hội nghị cấp cao giữa 16 nước thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) diễn ra đùng thời điểm mà chủ nghĩa bảo hộ và chống toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Vì thế 16 nước thành viên cần nhân đôi nỗ lực hội nhập và duy trì một hệ thống thương mại mở, tự do, dựa trên luật lệ nhằm bảo đảm cho tăng trưởng và thịnh vượng. Vì sau 6 năm, Hiệp định này đã trải qua 24 vòng đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán giữa kỳ. Riêng năm nay các nước đã tăng cường đàm phán. Việc mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng. Tuy nhiên, đàm phán vẫn chưa thể kết thúc do một số nước chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Vì thế ở giai đoạn cuối cùng này, các nước cần hoàn tất đàm phán 5 trong 7 chương, để năm 2019 có thể kết thúc toàn bộ việc đàm phán.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là thời điểm để các nước nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Việt Nam sẵn sàng cùng các bên tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, linh hoạt phù hợp để hướng tới việc đưa Hiệp định này thực sự trở thành một hiệp định thương mại tự do toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích, trong đó tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các thành viên.

Kết thúc hội nghị, 16 nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm kết thúc đàm phán để đạt được một hiệp định thương mại tự do hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và mang lại lợi ích cho tất cả các bên trong năm 2019 nhằm thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư trong toàn khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước