Khởi động vòng đàm phán mới Hiệp định RCEP

Hữu Hưng, Mạnh Hà (Thường trú Đài THVN tại ASEAN)-Thứ năm, ngày 30/08/2018 21:27 GMT+7

VTV.vn - Chiều 30/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và 6 đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand đã khởi động vòng đàm phán mới về Hiệp định RCEP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Singapore Chan Chun Sing đánh giá cao nỗ lực của các bên trong việc đạt thêm tiến bộ mới kể từ vòng đàm phán trước tại Bangkok. Theo đó, ASEAN và các đối tác đã thông qua thêm hai chương về thủ tục hải quan - tạo thuận lợi cho thương mại, và mua sắm chính phủ, trong đó ghi nhận lần đầu tiên ASEAN sẽ cùng nhau thực hiện các cam kết liên quan đến mua sắm chính phủ trong các hiệp định thương mại tự do.

Với vai trò nước chủ tịch ASEAN, đại diện Singapore thúc giục các bên tham gia thảo luận sâu và thực chất về những bước tiếp cận có tính thực tiễn để đạt tới sự đồng thuận. Việc hoàn tất Hiệp định RCEP là một cam kết cụ thể nhất của ASEAN trong việc tăng cường hội nhập kinh tế, duy trì hệ thống thương mại đa phương và dựa trên luật lệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước