Thủ tướng đề nghị Brunei thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 20:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. (Ảnh: VGP News)

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương đã nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường tính hiệu quả trong hoạt động của Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như nhóm làm việc về Hải quân và các cơ chế hợp tác song phương khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Brunei thúc đẩy đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chế biến thực phẩm xuất khẩu, khai thác dầu khí và những lĩnh vực khác còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng cũng đề nghị Brunei tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, dịch vụ dầu khí, các mặt hàng thực phẩm cho người Hồi giáo và nông sản tại Brunei, cũng như xem xét thúc đẩy hợp tác liên doanh đánh cá trong vùng biển Brunei theo pháp luật sở tại.

Quốc vương Hassanal Bolkiah ghi nhận những đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chân thành cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp 50 năm trị vì của Quốc vương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước