Thủ tướng đề nghị Google mở văn phòng đại diện chính thức ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 22:17 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Alphabet (Công ty mẹ của Google), ông Eric Schmidt.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn Alphabet (Công ty mẹ của Google) sớm mở Văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Alphabet (Công ty mẹ của Google) Eric Schmidt vào trưa nay (26/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập đoàn này sớm mở Văn phòng đại diện chính thức tại Việt Nam để có thể phối hợp xử lý tốt các vấn đề phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh bên cạnh việc có rất nhiều người Việt Nam sử dụng các dịch vụ của Google, gần đây có đối tượng sử dụng Youtube để đưa thông tin xấu độc cho với giới trẻ, vi phạm pháp luật Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Google phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý, loại bỏ các thông tin này.

Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alphabet và Tổng Giám đốc Tập đoàn Khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Thủ tướng cũng ghi nhận những kiến nghị của Tập đoàn này về vấn đề quảng cáo và cho biết sẽ giao cho cơ quan chức năng của Việt Nam xem xét xử lý, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Google hôm nay đã khởi động chương trình hỗ trợ Hội Nông dân Việt Nam trang bị kỹ năng sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về kỹ thuật canh tác, nuôi trồng cho hàng chục nghìn nông dân.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Alphabet bày tỏ ấn tượng về trình độ, khả năng của người Việt Nam khi Việt Nam có nhiều lập trình viên xuất sắc ở châu Á và đứng thứ 2 trên thế giới về sử dụng Youtube cho mục đích giáo dục.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước