Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh sớm tự chủ về ngân sách

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 21:15 GMT+7

VTV.vn - Thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh sáng 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để sớm là tỉnh tiếp theo tự chủ được thu - chi ngân sách.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phú đã tới thăm 3 gia đình ở xã Tùng Ảnh, 1 trong 18 xã của Đức Thọ đã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau 8 năm, huyện Đức Thọ đã huy động được gần 2.600 tỷ đồng và gần 10.000 gia đình đã hiến 70 ha đất ở và đất nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới. Nhờ xây dựng nông thôn mới, cả huyện hiện có gần 650 doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác, mô hình kinh tế có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Đáng chú ý, Đức Thọ là huyện đi đầu của Hà Tĩnh trong việc thực hiện thêm một tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu, ngoài 19 tiêu chí nông thôn mới như của cả nước. Hiện nhiều gia đình nông dân trong huyện làm vườn trồng các loại rau có thu nhập trên 75 triệu đồng/năm. Vì thế, Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện tiêu chí mới này để các địa phương khác có thể học hỏi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù Hà Tĩnh có nhiều mô hình nông thôn mới, với khoảng 62% số xã đạt chuẩn - gấp đôi bình quân cả nước, nhưng tỉnh lại chưa có huyện nông thôn mới. Vì thế, tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để cuối năm nay, Nghi Xuân có thể trở thành huyện nông thôn mới  và 2 năm tới sẽ là huyện Đức Thọ cùng với một số huyện khác. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao huyện Đức Thọ đang đi đầu trong việc thí điểm nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã và dự kiến sau sáp nhập, các xã không đủ tiêu chuẩn toàn huyện sẽ giảm được 15 đơn vị hành chính. Mục tiêu của cả tỉnh là từ nay đến trước đại hội Đảng cấp cơ sở sẽ sáp nhập 58 xã không đủ tiêu chuẩn.

Từ việc đã giảm được hơn 700 thôn, tổ dân phố, cùng 24.000 người hoạt động không chuyên trách trong 3 năm qua, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ giảm thêm 800 thôn và tổ dân phố, đưa số thôn và tổ dân phố trong toàn tỉnh chỉ bằng một nửa so với cách đây 5 năm. Thay vào đó là các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đề cập đến phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nếu như cách đây 2 năm, tăng trưởng kinh tế của tỉnh âm tới 16%, năm ngoái, sau khi Công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh đi vào sản xuất, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã đạt 10% và nửa đầu năm nay là 33%. 

Hà Tĩnh đã có vị thế mới trong bản đồ kinh tế Việt Nam với động lực tăng trưởng ở cả công nghiệp, nông nghiệp và du lịch - dịch vụ. Do Hà Tĩnh đã thu ngân sách được gần 6.000 tỷ đồng, đạt 70% dự toán của năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh này cần sớm không còn phải nhận trợ cấp từ Trung ương. Đây chính là một minh chứng cho sự hồi sinh của Hà Tĩnh, nơi mà trước đây chỉ được nhắc đến như một mảnh đất sỏi đá, khô cằn.

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Tĩnh phải giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh nhằm không để xảy ra thêm bất kỳ một sự cố môi trường nào nữa. Đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi cho công ty này phát triển thành công ngành công nghiệp sau thép. Cùng với công nghiệp hóa, tỉnh cũng cần đẩy nhanh đô thị hóa, nhất là ở khu vực ven biển như thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. 

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh cần phải bảo đảm an ninh quốc phòng, kịp thời phát hiện ra những bất ổn, sự suy giảm lòng tin cũng như tâm lý bất mãn, tiêu cực của một bộ phận người dân để hỗ trợ họ, đi cùng với làm tốt hơn công tác tư tưởng và an dân. Phải dựa vào dân để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng lưu ý Hà Tĩnh về tỷ lệ hộ nghèo hơn 8,5% và nhấn mạnh chống tụt hậu vẫn là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh với các giải pháp giảm nghèo nhanh hơn nữa nhất là ở các huyện miền núi.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký Khung hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Thế giới với tỉnh Hà Tĩnh.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương bình - Liệt sỹ và 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hoa, dâng hưởng tướng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta.

Trước đó, trong tối 20/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao giải A - Giải cao nhất của "Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc" cho tác phẩm "Cổ tích quê mình" của tác giả Ngọc Thịnh và Ngọc Vượng. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với 10 tác phẩm được trao giải trong 87 tác phẩm dự thi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước