Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Ngọc Chí - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 19:50 GMT+7

VTV.vn - Chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Dongjin Koh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung, Hàn Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tiếp Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Samsung, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tập đoàn nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty điện tử Samsung Việt Nam.

Samsung hiện đầu tư tại Việt Nam với số vốn hơn 17 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt 54 tỷ USD, giải quyết việc làm cho hơn 170.000 lao động. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực lắp ráp các sản phẩm điện tử mà mở rộng nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm công nghệ thế hệ mới phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thủ tướng đề nghị Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Dongjin Koh. Ảnh: VOV

Thủ tướng đề nghị, Samsung tiếp tục hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phụ trợ của Việt Nam tham gia cung cấp nguyên liệu, linh kiện cho tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung bày tỏ mong muốn và nỗ lực đưa Việt Nam không chỉ trở thành trung tâm sản xuất điện thoại di động, mà còn là trung tâm sản xuất nhiều sản phẩm chiến lược của tập đoàn trong thời gian tới.

Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn Samsung và các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo điều kiện cho các DN hỗ trợ cùng phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước