Thủ tướng đề nghị Tiền Giang tự chủ ngân sách vào năm 2020

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/08/2018 20:23 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 9/8, tại Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Tiền Giang cần nỗ lực để sau 2 năm nữa có thể tự chủ được ngân sách, không cần trợ cấp từ Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Tiền Giang trong 2 năm qua là một trong 3 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ở đồng bằng sông Cửu Long. Quy mô kinh tế của tỉnh hiện chiếm 1,5% của cả nước, cao hơn tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Tiền Giang là một cực tăng trưởng quan trọng và là động lực tăng trưởng của cả nước. Với đà này, Tiền Giang, Long An, Cần Thơ và Kiên Giang là những tỉnh có điều kiện đi trước một bước trong phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng cũng biểu dương thu ngân sách của tỉnh Tiền Giang tăng liên tục, bình quân năm sau cao hơn năm trước trên 1.000 tỷ đồng/năm. Dự kiến, năm 2018 sẽ đạt gần 8.000 tỷ đồng và đến năm 2020 sẽ gấp đôi con số của năm 2016. Với kết quả này, Tiền Giang sẽ đứng thứ 4 trong 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long về thu ngân sách.

Thủ tướng nhấn mạnh điều này cho thấy cùng cơ chế, chính sách nhưng nếu tỉnh nào dám nghĩ, dám làm và năng động vẫn có thể vươn lên được như Tiền Giang.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng tuy kinh tế của Tiền Giang phát triển nhanh nhưng nông nghiệp và dịch vụ vẫn tăng trưởng thấp hơn so với tiềm năng, nhất là nông nghiệp được coi là kho vàng tiềm năng.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Tiền Giang cần phát triển trên 5 trụ cột chính: nông nghiệp ứng dụng công nghệ, trái cây sạch được định vị ở phân khúc cấp cao, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch sinh thái và nghiên cứu cảng nước sâu Xoài Rạp để làm một khu công nghiệp cảng logistic của tỉnh cho cả khu vực.

Để phát triển theo định hướng này, Thủ tướng đề nghị Tiền Giang cần cải cách mạnh mẽ hơn. Mặc dù Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được nâng lên 9 bậc và hiện ở vị trí thứ 40 nhưng tốc độ cải cách của Tiền Giang đang có xu hướng chậm lại so với các tỉnh khác.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang cần phải rà soát lại các vụ khiếu kiện để giải quyết thỏa đáng, đến nơi đến chốn, đồng thời xử lý nghiêm những người cố tình gây rối nhằm không để người dân kéo ra Hà Nội gây mất trật tự. Thủ tướng cũng đề nghị Tiền Giang phải tuyên chiến với xã hội đen, trong đó có nạn tín dụng đen ở nông thôn đang làm khánh kiệt nhiều gia đình.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang, chiều 9/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Bảy ở ấp Tây Hai, xã Long Định, huyện Châu Thành. Thủ tướng cũng tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hậu ở ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước