Thủ tướng đề ra 7 mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa

Đài PT-TH Thanh Hóa-Thứ tư, ngày 28/11/2018 20:04 GMT+7

Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa .(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 28/11, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Làm việc với tỉnh Thanh Hóa, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen Thanh Hóa về 7 vấn đề trong đó có việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án lớn, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tinh giản biên chế và đặc biệt là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức kỷ lục 15%. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng chuyển lời của Thủ tướng đề nghị tỉnh cần thực hiện tốt 7 mục tiêu trong thời gian tới, trong đó có đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nhất là khắc phục triệt để hiện tượng "quan lộ thần tốc" gây bức xúc như vừa qua. Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý tốt hơn đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản cũng như đẩy nhanh tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước