Thủ tướng đến Osaka tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/06/2019 18:45 GMT+7

Thủ tướng và Phu nhân đến sân bay quốc tế Kansai, Osaka dự Hội nghị G20. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Việt Nam là một trong 8 nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà Nhật Bản dự Hội nghị G20 lần này diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/6.

Chiều nay (27/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới thành phố Osaka, bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 với tư cách là khách mời đặc biệt và thăm Nhật Bản, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Việt Nam là một trong 8 nước khách mời đặc biệt của nước chủ nhà Nhật Bản dự Hội nghị G20 lần này diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/6. Hội nghị G20 là diễn đàn của lãnh đạo cấp cao của các quốc gia phát triển nhất thế giới, sản xuất ra 90% tổng sản phẩm toàn cầu và có liên quan tới 80% giao dịch thương mại quốc tế. Đây là hội nghị quốc tế lớn đầu tiên mà Nhật Bản đăng cai tổ chức trong niên hiệu Lệnh Hòa, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua và đây cũng là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20.

Sáng mai (28/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các nhà lãnh đạo G20 tham dự các phiên thảo luận về kinh tế toàn cầu, thương mại và đầu tư cùng với phiên thảo luận về đổi mới sáng tạo trong kinh tế số. Dự kiến, Thủ tướng cũng sẽ có một loạt các cuộc hội kiến với lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, cùng với tham dự cuộc làm việc với lãnh đạo 30 doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.

Sau 2 ngày tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Nhật Bản từ ngày 30/6 đến 1/7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước