Thủ tướng dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 20:30 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017.

Sáng nay (15/10), phát biểu tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi Đảng bộ, chính quyền thành phố sớm kiện toàn bộ máy để nâng cao ý chí cũng như tạo ra sinh khí, động lực mới cho đội ngũ cán bộ công chức; tránh tạo ra tâm lý e dè trong giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn đầu tư được tổ chức chỉ sau một thời gian ngắn Đà Nẵng - thành phố được coi là động lực tăng trưởng cho cả miền Trung và Tây Nguyên, có Bí thư Thành ủy mới. Đã có gần 1 tỷ USD được của các dự án đã được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và cho phép nghiên cứu đầu tư các dự án, cùng với các thỏa thuận tài trợ vốn tín dụng. Chia vui với thành phố vì vẫn giữ được sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, vừa là người am hiểu về thành phố này hơn ai hết đã thẳng thắn đề cập đến tất cả những thách thức của Đà Nẵng.

Con số 8 may mắn Thủ tướng muốn gửi tới Đà Nẵng đó 8 điều cần làm ngay và 8 điều nên tránh. Trong đó, điều đầu tiên là phải sớm khắc phục các yếu kém về lãnh đạo, chỉ đạo, sớm kiện toàn bộ máy để nâng cao ý chí của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Những quyết sách sai, không phù hợp trước đây cần phải sửa lại với thái độ cầu thị, lắng nghe ý kiến của các bên có liên quan, đặc biệt là người dân; đồng thời phải phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, khuyến khích tinh thần doanh nhân vốn chảy trong huyết quản của người dân xứ Quảng và tinh thần phụng sự trong cán bộ, công chức. 8 điều Đà Nẵng nên tránh, trong đó sửa những cái sai thì phải tránh thay đổi các chính sách lớn một cách đột ngột. Tránh làm mất niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường sống, môi trường kinh doanh của Đà Nẵng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng là một trong những đầu tàu của cả nước, có tiềm năng trở thành cực tăng trưởng của toàn miền Trung và Tây Nguyên tương tự như TP.HCM và Hà Nội ở miền Nam và miền Bắc. Tuy vậy, thách thức ở chỗ, nếu như như Đà Nẵng không phát triển nhanh hơn nữa thì sẽ mất cơ hội, vì 20 năm trước quy mô kinh tế của thành phố này bằng 1% Tổng sản phẩm trong nước của cả nước, thì nay mới chỉ bằng 1,5%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đà Nẵng nằm giữa 3 di sản thế giới là Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Hơn nữa, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam tựa như 'môi với răng'. Dù chia tách hành chính, nhưng phải hiệp đồng, hợp tác chặt chẽ về chiến lược, về ý chí trong việc xây dựng và phát triển. Đặc biệt là phát triển du lịch phải trên một hành lang kinh tế chung của cả ba tỉnh và rộng hơn là vùng duyên hải miền Trung và 5 tỉnh Tây Nguyên. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sức cạnh tranh trên bình diện khu vực và quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, đã xác định là thành phố đáng sống, Đà Nẵng cũng cần phải xác định được nội hàm thành phố đáng sống của riêng mình là gì.

Để góp phần làm nên nội hàm của một thành phố đáng sống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tới Đảng bộ, nhân dân Đà Nẵng và các nhà đầu tư con số 6 may mắn nữa, đó là 6 điều nhắn gửi. Trong đó, chính quyền phải luôn đặt người dân luôn ở vị trí trung tâm, được hưởng lợi nhiều hơn từ thành quả phát triển. Cụ thể là những bãi tắm cộng đồng, những làng nghề truyền thống phải chăng nên được giữ lại. Còn đối với các nhà đầu tư thì phải có chiến lược lâu dài, phải làm thật, thể hiện rõ quan điểm hai bên cùng thắng. Bên cạnh đó, thành phố cần xem xét thu hồi các tài nguyên và ưu đãi đã cấp cho các nhà đầu tư kém cỏi để tái phân bổ lại cho các nhà đầu tư xứng đáng hơn. Thủ tướng hy vọng các doanh nhân và các nhà đầu tư có mặt tại diễn đàn hôm nay sẽ chọn Đà Nẵng là nơi "đất lành chim đậu", hợp lực cùng thành phố đưa con tàu Đà Nẵng vươn ra biển lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước