Thủ tướng dự Lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 20:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith cắt băng khai trương.

VTV.vn - Chiều 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã tham dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý Khoa học và công nghệ Lào.

Trung tâm này được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại gần 90 tỷ đồng của Việt Nam. Đây là cơ sở đào tạo chuyên ngành sau đại học đầu tiên của Lào, với hệ thống giảng đường, thư viện, ký túc xá đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Trước mắt, Trung tâm sẽ là cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo từ 600 - 800 lượt cán bộ có trình độ đại học và sau đại học mỗi năm, chuyên ngành quản lý Khoa học và Công nghệ, gấp đôi số lượng mà Việt Nam đào tạo giúp Lào hàng năm hiện nay. Từ đó, Lào sẽ đáp ứng nhu cầu về cán bộ quản lý khoa học và công nghệ - dự kiến lên đến 1.000 người mỗi năm vào năm 2020. 

Trong vòng 7 năm qua, kể từ khi được thành lập, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhiều phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và một số dự án về sản xuất nấm, phân vi sinh và công nghệ thông tin. Tới đây, hai bộ sẽ còn hợp tác xây dựng giáo trình giảng dạy và đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

VTV.vn - Sáng 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến Thủ đô Vientiane, để tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước