Thủ tướng dự phiên thảo luận toàn thể về "Tầm nhìn mới khu vực Mekong"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/09/2018 22:38 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay (12/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể về "Tầm nhìn mới khu vực Mekong".

Cùng tham dự có Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và Phó Thủ tướng Thái Lan Prajin Juntong.

Lãnh đạo các quốc gia đã khẳng định đây là khu vực có nhiều tiềm năng để có thể đóng góp vào sự phát triển bền vững của các quốc gia khu vực Mekong. Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về những vấn đề của từng nước cũng như của khu vực Mekong như lĩnh vực phát triển điện năng, sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, thúc đẩy thương mại, vận tải, logistics. Cùng với đó là phát triển công nghệ số, kết nối chặt chẽ với thế giới, qua đó tìm kiếm cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn và nâng cao mức sống người dân.

Tại phiên thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các quốc gia tại khu vực này trong bối cảnh hiện nay cần thực thiện tốt việc kết nối đồng thời trên nhiều lĩnh vực để bổ trợ cho sự phát triển của mỗi nước cũng như sự phát triển chung của khu vực Mekong.

Thảo luận về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là cơ hội để mỗi nước tiếp tục thay đổi phương thức, động lực thực hiện nhằm kết nối giữa các quốc gia, nhằm thực hiện tầm nhìn chung của các nước thuộc khu vực Mekong.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Mekong là một bộ phận của ASEAN, và do đó cần thống nhất trong một sự đa dạng. Các quốc gia của khu vực này cần tiếp tục tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, mãi mãi là anh em, vì hòa bình và thịnh vượng đất nước và người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước