Thủ tướng gợi ý tên gọi mới cho Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 20:38 GMT+7

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Theo Thủ tướng, trong những nhiệm kỳ tới, Bộ Thông tin và Truyền thông nên là Bộ Truyền thông và kinh tế số.

Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm nay đã giữ lời, nói đi đôi với làm. Đây là đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng với những lời khen ngợi, Thủ tướng cũng giao cho nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông phải đưa kinh tế số trở thành đôi cánh của loài chim Lạc, để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng 2045 bằng một đường bay mới chứ không phải là lối mòn.

Cách đây chưa đầy 1 năm tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mong muốn Bộ này có vấp nhưng sẽ không ngã để đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển của đất nước. Và hôm nay, sau khi kiểm lại Thủ tướng đã chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông vì có bước tiến bộ đáng mừng. Các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có niềm tin về Bộ và Bộ đã giữ lời, nói đi đôi với làm. Kết quả là, gần 50.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông đã có mức tăng trưởng từ 10 - 19%. Đặc biệt là chương trình "Make in Việt Nam" đã bước đầu thành công. Nổi bật là Viettel và VinGroup đã sản xuất thành công thiết bị di động 5G, có ý nghĩa chiến lược quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ này.

Thủ tướng nhấn mạnh, "Make in Vietnam" là một định hướng lớn, là tuyên bố chuyển dịch từ gia công, lắp ráp sang làm sản phẩm Việt Nam, Việt Nam làm chủ công nghệ, sáng tạo công nghệ thông tin. Việt Nam có phát triển mạnh mẽ hay không là nhờ vào công nghệ. Vì thế, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lớn lao, góp phần đem vinh quang cho Tổ quốc.

Thủ tướng cho rằng, nếu "4 con hổ" là biểu tượng của sự trỗi dậy của châu Á thì Việt Nam có thể là một biểu tượng tiếp theo của sự trỗi dậy này, với quyết tâm từ ngày hôm nay để đưa tầm nhìn 2045 trở thành hiện thực. Thủ tướng tin tưởng Việt Nam, với đôi cánh của loài chim Lạc, đường bay sẽ ngắn hơn đường bộ của con hổ. Do đó, đất nước phải tìm cho mình đôi cánh để bay lên nhằm tiến lên hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa khát vọng 2045, chứ không phải là đi trên một lối mòn. Đó cũng là một lý do để Chính phủ coi kinh tế số là động lực phát triển quan trọng, đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đất nước muốn phát triển thì phải sử dụng công nghệ, nhất là công nghệ số còn đất nước muốn ổn định thì nhờ một phần vào thông tin. Theo Thủ tướng, trong lúc cuộc cách mạng 4.0 đang tác động đến từng gia đình, trong những nhiệm kỳ tới, Bộ Thông tin và Truyền thông nên là Bộ Truyền thông và kinh tế số, có trách nhiệm rất lớn đối với Đảng và Nhà nước vì đang quản lý cả công nghệ số và báo chí cũng như mạng xã hội - một mặt trận không bao giờ im tiếng súng. Vì thế, Thủ tướng đề nghị ngành thông tin và truyền thông phải thấy được sứ mệnh này để mỗi cán bộ, công chức có một cái đầu lạnh và trái tim hồng để góp phần đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan báo chí trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, cần tập trung thể hiện trung thực dòng chảy chính xã hội Việt Nam, tạo nên niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045. Trong đó, các cơ quan báo chí phải thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và Quản lý báo chí, nếu không thì tạm đình bản.

Chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông khởi động Chương trình đào tạo 100 chuyên gia Chính phủ điện tử cho các bộ, ngành và địa phương, lực lượng nòng cốt để dẫn dắt quá trình phát triển Chính phủ điện tử cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trong năm nay cần đưa Việt Nam vào nhóm 75 quốc gia về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, so với vị trí 88 như hiện nay. Thủ tướng cũng đề nghị trong xây dựng Chính phủ điện tử cần chú trọng đào tạo công dân số văn hóa Việt Nam, cũng như đưa năm 2020 thành năm chuyển đổi số quốc gia sâu rộng và toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hoan nghênh Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Liên minh các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm an toàn thông tin mạng, đồng thời nhấn mạnh, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chính phủ điện tử và quá trình chuyển đổi số. Vì đây chính là bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Thủ tướng cũng yêu cầu phải tiếp tục đầu tư Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin không gian mạng để có đủ năng lực giám sát, phân tích, dự báo tình hình nhằm kịp thời ngăn chặn các thông tin xấu độc, đảm bảo một không gian mạng lành mạnh, tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước