Thủ tướng: Không chủ quan hay mệt mỏi trong phòng chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/03/2020 19:22 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng tham gia phòng, chống dịch không được chủ quan hay mệt mỏi, nhất là khi dịch bệnh này đang lan rộng trên toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo như vậy tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào chiều nay (5/3).

Đến chiều 5/3, đã có trên 95.000 người ở 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm Sars-Covi-2. Trong đó, hơn 20 quốc gia có người nhiễm đầu tiên. Hiện đã có gần 3.300 người đã tử vong. Sau Trung Quốc có số người tử vong cao, Italy đã có hơn 100 người tử vong, tiếp đó là Iran 92 người và Hàn Quốc có 40 người. Riêng ngày 5/3, Hàn Quốc đã có thêm trên 300 người nhiễm mới, đưa tổng số người mắc COVID-19 lên hơn 6.000 người. Đức cũng có thêm hơn 100 người nhiễm mới.

Thủ tướng: Không chủ quan hay mệt mỏi trong phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Hiện Việt Nam có gần 16.200 người tiếp xúc và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly y tế, trong đó có khoảng 10.000 người cách ly tập trung tại các doanh trại và đơn vị quân đội. Ngày 4/3, sau khi một hành khách người Nhật Bản trên chuyến bay từ Siem Reap quá cảnh TP.HCM hôm 3/3 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, các hành khách và tổ bay đã được cách ly. Còn trường hợp một cô giáo ở quận Bắc Từ Liêm trong đoàn 32 thành viên từ Italy về nước có biểu hiện ho, sốt đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Các sự việc này đã khiến Thường trực Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhất trí cho rằng, Việt Nam bây giờ không chỉ phải chống dịch xâm nhập từ một nước mà là nhiều nước cùng lúc nhất là khi dịch bệnh COVID-19 đã lan ra toàn cầu. Vì thế, việc phòng chống dịch cần chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới cho dù đã qua 23 ngày ở Việt Nam không có người mắc COVID-19 được phát hiện mới. Còn các đường bay tới Hàn Quốc sẽ chỉ còn một chuyến bay cuối cùng của VietJet trong ngày 6/3 trước khi tạm dừng toàn bộ.

Thủ tướng: Không chủ quan hay mệt mỏi trong phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh: VGP

Trên tinh thần đó, cùng với yêu cầu các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ hành khách qua lại các cửa khẩu và nhất là các sân bay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền cơ sở, các tổ trưởng dân phố hay thôn trưởng lúc này phải nắm chắc hơn nữa từng địa bàn dân cư để biết được sức khỏe của từng người dân cũng như có ai từ nước ngoài, nhất là ở vùng dịch mới về, để thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, hoặc phát hiện sớm những người cần phải giám sát hay cách ly y tế, tránh nguy cơ lẫy nhiễm ra cộng đồng.

Để tiếp tục phòng chống tốt hơn lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý sẽ tạm dừng miễn thị thực đối với người Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài, trước hết là ở Hàn Quốc và Italy; đồng thời giao các bộ tiếp tục theo dõi tình hình các nước khác có dịch để trình Thủ tướng quyết định đối sách phù hợp.

Đối với các chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao từ các nước có dịch bệnh vào Việt Nam làm việc, sau khi được khám sàng lọc sẽ được cách ly y tế tập trung tại nơi lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, cách ly y tế tập trung vẫn là một đối sách quan trọng nhất vì thế, bên cạnh việc đang thực hiện các ly trên 10.000 người như hiện nay, quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chuẩn bị thêm các địa điểm cách ly tập trung. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với các địa phương, nhất là ở những địa phương có sân bay được giao tiếp nhận máy bay từ vùng dịch, chuẩn bị các cơ sở lưu trú và khách sạn cho cách ly khi được yêu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành đều phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm yêu cầu này nếu tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp hơn. Trước hết là phải xác định cụ thể ngay các địa điểm để không bị động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương thành lập một tổ công tác ngay trong ngày 6/3 để xác định công khai, minh bạch và chặt chẽ số lượng máy thở và khẩu trang y tế cần thiết, trình Thủ tướng quyết định mua dự phòng cho công tác phòng chống, dịch bệnh. Còn Bộ Tài chính đáp ứng đủ, kịp thời và đúng mức cho mọi nhu cầu về phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Bên cạnh các nguồn lực từ Nhà nước, Thủ tướng cũng giao các Bộ nghiên cứu thành lập quỹ để vận động nhân dân hỗ trợ kinh phí cùng Nhà nước phòng chống dịch. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời biểu dương tới tất cả các bộ, ngành và chính quyền các địa phương cùng các cơ quan báo chí đang tích cực cùng Chính phủ phòng chống dịch bệnh COVID-19 suốt hai tháng qua. Đây không phải là bệnh thành tích nhưng tất cả những chỉ đạo, giải pháp và hành động quyết liệt, hiệu quả và công tác phục vụ người được cách ly chu đáo và nhân văn như vừa qua đã truyền cảm hứng, động viên và khích lệ mọi cấp, mọi ngành và nhân dân tiếp tục không chủ quan hay mệt mỏi trong phòng chống COVID-19 nhằm tiếp tục không để dịch bệnh này lây lan ở Việt Nam.

Thế giới tăng cường các biện pháp chống COVID-19 Thế giới tăng cường các biện pháp chống COVID-19

VTV.vn - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và cứu trợ khẩn cấp cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước