Quân khu 7 lần đầu tiên diễn tập phòng chống dịch COVID-19

Quốc Minh - Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 22:55 ngày 04/03/2020

VTV.vn - Sáng 4/3, các đơn vị trên địa bàn Quân khu 7 đã tham gia diễn tập diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Đây là lần đầu tiên một cuộc diễn tập phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trong toàn quân. Tình huống giả định được đặt ra là Sư đoàn 317 thuộc Quân khu 7 tiếp nhận 550 công dân Việt Nam vừa về nước. Trong số này có 15 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 với dấu hiệu ho, sốt, khó thở, 2 trường hợp nặng. Ngay khi tiếp nhận, Sư đoàn đã phối hợp với Tổ Phòng chống dịch cơ động của Bệnh viện Quân dân y miền Đông, cán bộ y tế địa phương bố trí các khu vực khử khuẩn, lấy tờ khai y tế, cách ly theo đúng quy trình. Việc khử khuẩn được tiến hành ngay từ cổng vào.

Có 5 cấp độ kịch bản diễn tập được đưa ra, trong đó mức độ cao nhất là dịch lây lan nhanh trong cộng đồng với trên 3.000 - 30.000 người nghi mắc. Với kịch bản này, Quân khu 7 đã tiến hành thành lập 15 điểm tiếp nhận, sẵn sàng đón hơn 5.000 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch.

Trong trường hợp TP.HCM quá tải, bệnh nhân sẽ được điều chuyển về các khu cách ly tại những vùng lân cận trong quân khu như: tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai... Yêu cầu được đặt ra là các địa phương này phải đảm bảo được năng lực phục vụ. Mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm đánh giá khả năng các nguồn lực hiện có trong toàn quân, từ đó đưa ra những phương án phòng dịch, sẵn sàng khi có tình huống xảy ra.

Diễn tập phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM Diễn tập phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM

VTV.vn - Sáng 4/3, tại Sư đoàn 317, huyện Hóc Môn, TP.HCM đã diễn ra buổi diễn tập phòng COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.