Thủ tướng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 19:54 GMT+7

Hình ảnh tại buổi kiểm tra

VTV.vn - Chiều 24/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là lực lượng cảnh sát được vũ trang để bảo vệ các địa bàn chiến lược, quan trọng. Đây cũng là lực lượng đang phải ứng trực trong dịp Tết nguyên đán này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động phải hy sinh hạnh phúc gia đình và cá nhân, xa gia đình, xa người thân không được sum họp gia đình trong những ngày Xuân Đinh Dậu để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân đón Tết. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng năm mới tới toàn thể các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân.

Đề cập tới những nhiệm vụ của lực lượng công an và Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động trong năm mới Đinh Dậu 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều phức tạp, khó lường đi cùng với tình hình tội phạm trong nước còn diễn ra phức tạp. Chính vì thế, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân và cảnh sát cơ động là phải làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định an ninh, trật tự đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là yêu cao nhất của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng nêu rõ, dù lực lượng cảnh sát cơ động gặp nhiều khó khăn nhưng cũng không thể bằng khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ ở đảo xa hay biên giới, vì thế các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động cần xác định rõ trách nhiệm và tình cảm cách mạng của mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy và công tác "rèn cán, luyện quân" nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát cơ động cần quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ, cũng như đảm bảo kinh phí, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí và công cụ hỗ trợ. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị lượng Cảnh sát cơ động cần tăng cường hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước nhất là các nước có nhiều kinh nghiệm về phòng, chống khủng bố để nâng cao trình độ tác chiến, sẵn sàng chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước