Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Bình

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/08/2018 22:29 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh cần tiếp tục đoàn kết và quyết tâm để Quảng Bình không còn là tỉnh nghèo trong tương lai gần.

Trước khi tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình, chiều tối nay (26/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Quảng Bình từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đoàn kết, quyết tâm và đổi mới trong thu hút đầu tư phát triển. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,29%. Thu ngân sách đến tháng 8 đạt trên 2.000 tỷ đồng và nhiều khả năng năm nay sẽ đạt trên 4.000 tỷ. Trong khi đó, an ninh quốc phòng của Quảng Bình được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc. 

Thủ tướng cũng đánh giá, trong mấy năm qua, tái cơ cấu nền kinh tế của Quảng Bình đã được thực hiện có hiệu quả, trong đó, tỉnh đã chọn du lịch là động lực quan trọng phát triển kinh tế, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển theo. Nhờ đó, du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, lượng khác du lịch từ đầu năm đến nay tăng trên 16%, đạt trên 1,8 triệu khách.

Thủ tướng nhấn mạnh nếu Quảng Bình lấy động lực cho phát triển là du lịch thì sân bay Đồng Hới là quan trọng nhất, do đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phát triển sân bay Đồng Hới theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho du khách đến với tỉnh. Thủ tướng cũng giao các bộ giải quyết sớm các kiến nghị của tỉnh về các dự án điện Mặt Trời cũng như dự án kè và đường giao thông ở khu vực trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Tổ hợp xử lý rác có vốn đầu tư hơn 53 triệu Euro của Công ty phát triển dự án Việt Nam. Hiện tổ hợp này có thể phân loại, xử lý 245 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày và có thể nâng lên 750 tấn. Với khí biogas sinh ra từ rác hữu cơ được lên men, tổ hợp này có thể phát điện với công suất 10 MW và sản xuất 10.000 tấn phân bón hữu cơ mỗi năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nhà đầu tư đã có quyết tâm trong việc đưa công nghệ xử lý rác hiện đại nhất và tự động của Đức vào Việt Nam. Sau 1 năm hoạt động, bước đầu, tổ hợp này đã thành công, vì vừa giải quyết được vệ sinh môi trường vừa xuất khẩu được rác sau khi đã chế biến. 

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ liên quan đánh giá chính thức công nghệ này để có thể nhân rộng mô hình ra các tỉnh, thành khác vì ngay ở Đức cũng chưa có tổ hợp nào như thế này. Còn ở Việt Nam, thời gian qua đã có nhiều dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nhưng không thành công, trong khi đây là vấn đề rất lớn. Thủ tướng cũng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý đề nghị mua điện và đấu nối vào hệ thống điện quốc gia của tổ hợp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước