Thủ tướng lên đường tới Papua New Guinea tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 06:02 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đêm qua (16/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Hà Nội lên đường sang Papua New Guinea tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 theo lời mời của Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill.

Năm APEC 2018 có chủ đề "Tận dụng cơ hội tăng trưởng bao trùm, phát huy tương lai số", tập trung vào 3 ưu tiên gồm: tăng cường kết nối và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và đẩy mạnh tăng trưởng bao trùm thông qua cải cách cơ cấu.

Năm nay đánh dấu 20 năm Việt Nam tham gia APEC. Cùng với kết quả của năm APEC 2017 do Việt Nam làm Chủ tịch, Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào các vấn đề quan tâm chung của APEC nhằm duy trì đà hợp tác, liên kết khu vực, tiếp tục thúc đẩy triển khai các kết quả quan trọng của Năm APEC 2017, đồng thời xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020.

20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam 20 năm tham gia APEC: Từ tầm nhìn chiến lược đến những dấu ấn Việt Nam

VTV.vn - VTV News xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về 20 năm Việt Nam gia nhập APEC.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước