Thủ tướng: “Năm nay phải hoàn thành dự án thu phí không dừng”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/03/2020 21:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong năm nay, Bộ Giao thông Vận tải phải thực hiện mục tiêu thu phí điện tử tự động không dừng tại tất cả các trạm thu phí giao thông BOT trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra yêu cầu trên tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về việc thúc đẩy Dự án thu phí điện tử tự động không dừng.

Theo Nghị quyết của Quốc hội và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành được mục tiêu tất cả các tuyến đường bộ có trạm thu phí BOT trong cả nước phải thực hiện thu phí điện tử, tự động không dừng vào trước ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, đầu năm nay Bộ Giao thông Vận tải đã bị Thủ tướng phê bình nghiêm khắc khi không thực hiện được lời hứa này trước quốc dân đồng bào. Thủ tướng yêu cầu Bộ phải rút kinh nghiệm sâu sắc, dù có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan và báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhận khuyết điểm để rút kinh nghiệm.

Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thúc đẩy để thành lập xong một liên doanh, trong đó Tập đoàn Viettel góp 86% vốn để thực hiện dự án lắp đặt các trạm thu phí điện tử tự động không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên các tuyến đường được đầu tư theo phương thức BOT còn lại.

Hoan nghênh liên doanh này đã chính thức được thành lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng trong thông báo ngày 9/1 vừa qua. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải trực tiếp chỉ đạo các bên tham gia dự án thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ để trong năm này, toàn bộ trạm thu phí giao thông BOT trên cả nước phải có trạm thu phí điện tử tự động không dừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước