Thủ tướng nêu giải pháp quyết định chống ùn tắc giao thông

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/01/2017 20:50 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành của TPHCM phải xắn tay áo kiểm tra các điểm đen ùn tắc giao thông. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo TP. HCM về các giải pháp chống ùn tắc giao thông.

Chiều 23/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với lãnh đạo TP. HCM về các giải pháp chống ùn tắc giao thông. Tại đây, Thủ tướng đã khẳng định: Chính phủ sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như rút ngắn tối đa thời gian xem xét các thủ tục đầu tư đối với các dự án giao thông cho TP. HCM.

Tình hình ở TP.HCM hiện nay được mô tả là ùn tắc cả trên trời tức sân bay bị quá tải và cả ở dưới đất. Nguyên nhân do cả TP.HCM và Hà Nội đều có mật độ dân số gấp 10 lần Hong Kong hay Singapore, trong khi các phương tiện giao thông công cộng chỉ đáp ứng được 10% bằng ¼ so với nhiều thành phố trên thế giới. 

Đặc biệt là cả hai thành phố có từ 10-13 triệu dân này đều chưa có các công trình giao thông ngầm như các đô thị đông dân khác. Trong khi nhu cầu giao thông bằng đường không và xe cá nhân tăng quá cao. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên bộ, nhất là ở xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái và các cửa ngõ ra vào thành phố, lãnh đạo TP.HCM đề nghị Thủ tướng cho phép thành phố triển khai một số dự án chống ùn tắc giao thông theo thủ tục rút gọn. Còn để giải quyết tình trạng quá tải sân bay Tân Sơn Nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết hiện các công ty tư vấn đang xây dựng 3 phương án để sân bay này có thể đón được 45 triệu hành khách mỗi năm, tức là tăng gần gấp đôi so với hiện nay. Trong đó, phương án đầu tiên hết 9 tỷ USD và phương án thứ 2 hết 3 tỷ USD.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một mặt ghi nhận cả TP.HCM và Hà Nội đã có nhiều giải pháp để chống ùn tắc giao thông, tuy nhiên, do tình hình ngày càng nghiêm trọng, do vậy, trước mắt TP.HCM cần phải có giải pháp quyết liệt hơn trong giảm ùn tắc ở một số điểm đen.

Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ có chức năng tiếp tục hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách quản quy hoạch và quản lý đô thị ở TP.HCM để từ đó có kế hoạch cũng như bước đi cần thiết nhằm hạn chế xe cá nhân, đồng thời hạn chế xây dựng nhà cao tầng khi chưa có hạ tầng giao thông đồng bộ.

Để chống ùn tắc về đường không, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các bên liên quan hoàn thành các phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để báo cáo khẩn cấp Thủ tướng trước ngày 25/2 tới. Vì việc xây dựng Sân bay Long Thành phải mất 9 năm nữa mới hoàn thành. Còn để giảm ùn tắc trên bộ, sau Tết 2 tháng TP.HCM phải báo cáo về phương án xây dựng các dự án giao thông ngầm để Chính phủ quyết định cơ chế đầu tư cụ thể. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu, TP.HCM cũng như Hà Nội phải có cơ chế huy động nguồn vốn từ xã hội để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm vì nếu vay ODA thì quá đắt đỏ.

Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc cho phép TP.HCM được ủy quyền rút ngắn thời gian triển khai các dự án chống ùn tắc giao thông, nhưng không được để xẩy ra tham nhũng và tiêu cực. Đồng thời, yêu cầu các Bộ khi nhận được tờ trình xin phê duyệt thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng giao thông của TP.HCM phải báo cáo sớm nhất để Thủ tướng quyết định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa TP.HCM các nguồn vốn đối ứng cho các dự án giao thông theo mô hình đối tác công - tư. Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Công an và TP.HCM xây dựng trung tâm chỉ huy giao thông để chủ động phân luồng và xử lý trước khi ùn tắc. 

Bên cạnh đó, thành phố phải xây dựng văn hóa giao thông cho người dân, vì không thể để tình trạng cứ tắc đường là chen lấn và đi lên vỉa hè khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng. Đi cùng với đó, là xử phạt ở mức cao nhất những người vi phạm luật giao thông để tăng cường tính răn đe. 

Ngoài ra, thành phố cũng cần có giải pháp hạn chế người nhập cư, cũng như sớm triển khai xây dựng các khu đô thi vệ tinh ở các huyện ngoại thành nhằm dãn bớt dân ở khu vực trung tâm. Cuối cùng Thủ tướng đề nghị TP.HCM nghiên cứu kinh nghiệm của Hà Nội trong việc phát huy sáng kiến của nhân dân về giảm ùn tắc giao thông và phương án triển khai xe bus nhanh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước