Chính phủ cho phép Hà Nội hưởng chính sách đặc thù để triển khai các dự án chống ùn tắc giao thông

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/01/2017 21:14 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông ở Hà Nội sáng 16/1. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Sáng 16/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo Hà Nội và các bộ ngành bàn các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Chính phủ sẽ cho phép Hà Nội được hưởng các chính sách đặc thù để huy động các nguồn lực nhằm triển khai ngay các dự án chống ùn tắc giao thông. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc sáng nay (16/1) với lãnh đạo Hà Nội và các bộ ngành về giải pháp chống ùn tắc giao thông cho Thủ đô.

Trước buổi làm làm việc của Thủ tướng, nhiều đường phố Hà Nội vẫn tiếp tục bị ùn tắc. Trong khoảng nửa tháng gần đây, ùn tắc giao thông ở Thủ đô và ở Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trên diện rộng ở tất cả các cửa ô và trục đường xuyên tâm vào mọi thời điểm, chứ không chỉ vào giờ cao điểm như mọi năm. Chia sẻ với những bức xúc này của người dân hai thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nhiều người bây giờ không còn thời gian để giải quyết công việc của cơ quan và gia đình do mất quá nhiều thời gian trên đường do bị ùn tắc. Để xảy ra tình trạng như vậy là trách nhiệm của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, do vậy, cần phải có quyết sách kịp thời và giải pháp cả trước mắt và lâu dài để vấn đề ùn tắc giao thông không kéo dài thêm bức xúc của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không phải là Nhà nước bỏ ra hàng chục nghìn tỷ đồng, vì nợ công đã đến giới hạn, mà cần phải huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn vốn từ xã hội để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông công cộng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho phép Hà Nội huy động vốn từ xã hội để đầu tư nhiều tuyến đường bộ và đường sắt đô thị, trước hết ở những tuyến có đông người.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nếu Hà Nội tìm được nguồn lực nào để chống ùn tắc giao thông thì Chính phủ đều đồng ý, nhất là theo hình thức đối tác công - tư, đổi đất lấy hạ tầng và nguồn vốn từ cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước song phải đúng pháp luật và công khai minh bạch. Thủ tướng cũng yêu cầu, cơ chế nào phân cấp được cho Hà Nội để Thành phố quản lý, chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Thủ tướng Chính phủ thì các cơ quan Trung ương tạo mọi điều kiện cho Hà Nội. Ngay sau Tết, Thủ tướng sẽ nghe báo cáo và quyết định cụ thể về cơ chế, chính sách cho Hà Nội.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội nên dành ít thời gian để ăn Tết mà cần dành nhiều thời gian để chống ùn tắc giao thông. Bởi Hà Nội đang cần một "quả đấm thép" để giải quyết vấn đề này, trong khi thời gian không chờ ai. Chưa kể các tuyến đường vành đai, ước tính, Hà Nội đang cần từ 40 - 45 tỷ USD để xây dựng 8 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 300km, nhưng đến nay Hà Nội chưa có một km nào vì cả 2 tuyến đường sắt trên cao đều đang bị chậm tiến độ.

Nhất trí với kiến nghị của lãnh đạo một số bộ ngành và của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội phải có biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo đúng quy định pháp luật kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân và tăng cường vận tải hành khách công cộng. Thủ tướng cũng nhắc lại một yêu cầu tiên quyết đối với lãnh đạo thành phố Hà Nội là ở những khu vực nội đô nếu muốn xây nhà cao tầng phải bảo đảm hạ tầng về giao thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sau Hà Nội, Thủ tướng sẽ làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về giải pháp chống ùn tắc giao thông. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Hà Nội triển khai ngay các biện pháp chống ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán này. Bên cạnh đó, phải dẹp bỏ các xe dù, bến lậu nhất là trong những ngày cao điểm người dân về nghỉ Tết và quay trở lại sau Tết. Thành phố cũng cần thành lập tổ công tác, do một Phó Chủ tịch UBND làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về vấn đề giao thông, trật tự đô thị với tinh thần không để một người dân nào vì phương tiện giao thông mà không được về quê ăn Tết. Còn lãnh đạo các tỉnh lân cận Hà Nội cũng cần tăng cường chỉ đạo phân luồng xe ra vào để chống ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!





Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước