Thủ tướng Nga thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/11/2018 20:36 GMT+7

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Bằng Tri ân của Tổng thống Liên bang Nga cho tập thể Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

VTV.vn - Chiều 19/11, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã tới thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga. Đi cùng Thủ tướng Nga có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga được thành lập từ năm 1988, là công trình hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay. Trung tâm có nhiệm vụ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực vật liệu học nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới, y sinh nhiệt đới và ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, trung tâm đã trở thành cơ sở khoa học, công nghệ quốc tế đa ngành về nhiệt đới; khẳng định được vị thế, vai trò ở Việt Nam cũng như ở Liên bang Nga.

Thủ tướng Nga Medvedev khẳng định, đây là công trình hợp tác quan trọng, then chốt giữa hai nước và không có công trình tương tự trên thế giới; kết quả hoạt động của trung tâm đã góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Ghi nhận những đóng góp của trung tâm, Thủ tướng Nga đã trao Huân chương hữu nghị cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư, Tổng Giám đốc Trung tâm và Bằng tri ân của Tổng thống Liên bang Nga cho tập thể Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Trước đó vào sáng nay (19/11), Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước