Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu công du châu Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 07:55 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân rời Hà Nội lên đường thăm Đức. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn công tác và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Đức, đồng thời tham dự Hội nghị Cấp cao G20.

Đêm 4/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và phu nhân đã rời Hà Nội, lên đường thăm Đức, đồng thời tham dự Hội nghị Cấp cao G20, theo lời mời của Thủ tướng Angela Merkel và thăm Hà Lan, theo lời mời của Thủ tướng Mark Rutte.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Tuyên Quang.

Trong thời gian thăm Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel, hội kiến Chủ tịch Thượng viện, thăm và gặp Thủ hiến của nhiều bang quan trọng của Đức.

Đây cũng là lần thứ hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Cấp cao của Nhóm 20 nền kinh tế quan trọng nhất thế giới, để trao đổi về các vấn đề mang tính toàn cầu, nhất là các vấn đề kinh tế, thương mại, tài chính, biến đổi khí hậu. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Hà Lan từ ngày 8-11/7 tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

châu Âu, G20

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước